Đưa ngư dân bị nạn trên biển vào bờ cấp cứu

Trước đó, vào tối ngày 14-12, Danang MRCC nhận được tin báo từ thuyền trưởng tàu BĐ – 97154 do ông Nguyễn Tấn Đồng (ngụ Hoài Nhơn, Bình Định) có một ngư dân tên Minh đi trên tàu bị bệnh, nôn mửa, không nói được.

Tàu SAR đưa một ngư dân bị bệnh trên biển vào bờ cấp cứu. Ảnh: TẤN TÀI

Lúc này, tàu đang ở vị trí cách Đà Nẵng khoảng 70 hải lý về hướng Đông Bắc. Qua các biểu hiện bệnh, các bác sĩ Trung tâm cấp cứu 115 chẩn đoán anh Minh có khả năng bị tai biến, cần khẩn trương đưa vào bờ cấp cứu.

Đến khoảng 19h20 cùng ngày, tàu SAR 412 rời cầu cảng cùng với các bác sĩ lên đường cứu nạn. Do điều kiện thời tiết trên biển rất xấu, gió giật cấp 6 – cấp 7, sóng biển cao từ 3-4m nên đến 23h10 đêm, tàu mới tiếp cận được tàu cá và chuyển bệnh nhân sang tàu SAR 412 để khẩn trương về bờ.

Rạng sáng ngày 15-12, tàu về đến bờ, bệnh nhân Minh được đưa vào bệnh viện điều trị. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm