Đưa 19 ngư dân bị nạn vào bờ

Sáng 2-9, tàu BP 32.04.03 của Hải đội biên phòng 2 thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định đã đưa sáu ngư dân bị nạn trên tàu cá BĐ 96259 TS vào Trạm biên phòng Mũi Tấn thuộc phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn (Bình Định) an toàn.

Trước đó, tối 1-9, trong khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển cách cảng Quy Nhơn khoảng 30 hải lý về hướng tây bắc, tàu cá BĐ 96259 TS của ông  Văn Công Truyền (ngụ xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) bị phá nước và chìm sau đó. Sáu ngư dân trên tàu đã phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp.

Ngay trong đêm, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Định đã chỉ đạo Hải đội 2 biên phòng đưa tàu ra khơi đi cứu nạn. Đến 0 giờ ngày 2-9, tàu biên phòng tiếp cận, kịp thời cứu vớt sáu ngư dân.

*Rạng sáng cùng ngày, tàu cá BĐ 97054 TS của ông Lê Văn Sô (ngụ xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn) đã đưa 13 ngư dân cùng tàu cá BĐ 96552 TS vào cảng cá Quy Nhơn an toàn.

Trước đó, ngày 15-8, trong khi đang đánh bắt trên vùng biển cách đảo Tiên Nữ thuộc quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) 27 hải lý theo hướng tây nam, tàu cá BĐ 96552 TS của ông Trương Văn Nam (ngụ xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn) bị hỏng máy. Dù các ngư dân đã nỗ lực khắc phục nhưng bất thành. Sau nhiều ngày thả trôi trên biển, ông Trương Văn Nam đã thuê tàu cá BĐ 97054 TS từ đất liền chở lương thực ra ứng cứu, đưa 13 ngư dân và tàu bị nạn vào bờ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm