Đưa 1 thuyền viên người Philippines ngoài biển vào bờ cấp cứu

Chiều 25-5, tàu SAR27-01 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải (MRCC) Việt Nam) đã đưa anh Del Valle Onilique Rosales (24 tuổi, quốc tịch Philippines) vào cảng Nha Trang (Khánh Hòa) để cấp cứu do bị đau ruột thừa.

Thuyền viên Del Valle Onilique Rosales được đưa vào bờ cấp cứu. Ảnh: MRCC

Theo ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc MRCC khu vực IV, lúc 16 giờ ngày 24-5, trung tâm nhận thông tin trực tiếp từ tàu Mayasan (quốc tịch Panama) đang hành trình chở dầu từ UAE đi Nhật Bản.

Thông tin cho hay khi đến vùng biển cách TP Nha Trang khoảng 180 hải lý về hướng đông nam, thuyền viên Del Valle Onilique Rosales bị đau dữ dội vùng bụng. Bệnh nhân không có biểu hiện sốt, ho, khó thở, thân nhiệt bình thường và được các bác sĩ tư vẫn y tế chẩn đoán đau ruột thừa cấp, cần được chữa trị cấp bách. Thuyền trưởng yêu cầu được hỗ trợ y tế, đưa thuyền viên vào Nha Trang cấp cứu khẩn cấp.

MRCC Việt Nam giữ liên lạc trực tiếp với tàu Mayasan để cập nhật tình trạng bệnh nhân, hướng dẫn các biện pháp sơ cứu ban đầu. Tuy nhiên, tình hình sức khỏe bệnh nhân chuyển biến mỗi lúc càng xấu.

Trước tình huống khẩn cấp, bệnh nhân có nguy cơ tử vong rất cao, MRCC Việt Nam đã điều động tàu SAR27-01 đang ứng trực tại Nha Trang và tổ cấp cứu y tế ra khơi cứu nạn.

Sau thời gian vượt sóng lớn gió mạnh do thời tiết xấu, tàu SAR27-01 đã tiếp cận tàu Mayasan, tiếp nhận bệnh nhân Del Valle Onilique Rosales. Tàu SAR27-01 đã phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện quy trình kiểm dịch khi tiếp nhận, đưa bệnh nhân vào bờ cấp cứu đảm bảo phòng tránh dịch COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm