Dự án khu du lịch Núi Bà: Có thiếu sót nhưng dân không thể đòi đất

Bà con có đề nghị, yêu cầu gì thì gửi đơn, tỉnh sẽ xem xét, giải quyết”. Ngày 26-2, ông Trần Lưu Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, nói tại buổi đối thoại với năm hộ dân khiếu nại việc thu hồi đất tại Khu du lịch (KDL) Núi Bà như trên.

Buổi đối thoại trên là theo đề nghị của trụ sở tiếp dân của Trung ương Đảng và kế hoạch của Thanh tra Chính phủ.

Tại buổi đối thoại, các hộ dân cho rằng số đất của họ bị cưỡng chế thu hồi đất trong khi chưa có quyết định thu hồi đất. Gần 10 năm sau khi cưỡng chế, đất bị bỏ hoang trong khi gia đình không có đất để canh tác. Các hộ dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền giao lại đất cho họ. Luật sư của các hộ dân cũng cho rằng trong dự án Núi Bà, tỉnh Tây Ninh đã giao đất trước khi thị xã Tây Ninh có quyết định thu hồi đất là chưa chuẩn, đề nghị tỉnh xem xét giải quyết hài hòa lợi ích Nhà nước và nhân dân theo luật định.

Ông Đỗ Duy Phức, Phó cục 3, Thanh tra Chính phủ, nói: Trong quá trình lập và triển khai dự án KDL Núi Bà còn nhiều thiếu sót. Điều này đã được Bộ TN&MT báo cáo Thủ tướng Chính phủ (năm 2006) và Thủ tướng đã có chỉ đạo về việc này.

TR.DUNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm