Dự án kênh Ba Bò: Bình Dương nói không, Sài Gòn thêm rối

Ngày 18-11, tin từ Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bình Dương, đơn vị quản lý dự án cải tạo kênh Ba Bò phía Bình Dương, cho hay đơn vị này đã có công văn trả lời về đề nghị của Trung tâm Chống ngập TP.HCM - chủ đầu tư công trình cải tạo kênh Ba Bò phía TP.HCM. Cụ thể, công ty không thể thực hiện yêu cầu nâng cao thành bể tiêu năng thêm 1 m.

  Do phía Bình Dương đã từ chối đề nghị của phía TP.HCM nên không biết hạng mục xây nâng thành bể tiêu năng này sẽ được thực hiện ra sao. Ảnh: KB

 Theo Công ty Cấp thoát nước Bình Dương, do trước đây công ty đã điều chỉnh thiết kế đoạn cửa xả cuối nguồn để xây bể tiêu năng theo đề nghị của chủ đầu tư nên bây giờ không thể xây nâng thêm thành bể. “Việc nâng cao thêm thành bể tiêu năng sẽ ảnh hưởng đến khả năng thoát nước của kênh Ba Bò phía Bình Dương” - công ty nêu lý do.

Đập tràn bị vỡ chưa được xây lại vì phải chờ nâng cao thành bể tiêu năng

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, tại đoạn kênh Ba Bò giáp ranh giữa Bình Dương và TP.HCM đã được xây một bể tiêu năng nhằm làm giảm tốc độ nước chảy từ phía Bình Dương về TP.HCM. Tuy nhiên, theo ban quản lý công trình cải tạo kênh, do bể tiêu năng này thiết kế chưa đạt yêu cầu nên lượng nước từ Bình Dương chảy về quá mạnh làm ảnh hưởng đến công trình phía TP.HCM. Do đó, chủ đầu tư đề nghị phía Bình Dương nâng cao thành bể tiêu năng thêm 1 m.

Trên thực tế, vào mùa mưa 2014, khi lượng nước từ phía Bình Dương chảy về mạnh, đập tràn phía TP.HCM đã bị vỡ. Hiện đập tràn này chưa thể thi công lại vì phải chờ thành bể tiêu năng nâng cao thêm. Theo ban quản lý dự án phía TP.HCM, nếu không thực hiện việc này thì công trình phía TP.HCM sẽ khó vận hành an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm