Dự án di dân ở Nghệ An chậm do thiếu... tiền

Trả lời câu hỏi về việc hàng chục dự án di dân ra khỏi các vùng sạt lở trên địa bàn tỉnh và định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chậm, thiếu hiệu quả, ông Hồ Ngọc Sỹ - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An cho rằng do thiếu nguồn vốn nên dẫn đến ách tắc tất cả dự án, dẫn đến chậm tiến độ. Ông Sỹ cũng trả lời việc này trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư và các sở, ngành liên quan chưa phân định rõ ràng nhiệm vụ, công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, năng lực nhà thầu hạn chế; địa điểm dự án nằm ở vùng sâu, vùng xa, giao thông không thuận tiện cho thi công…

Được biết hiện ở Nghệ An có 12 dự án di dân tái định cư với quy mô bố trí, sắp xếp cho trên 1.000 hộ dân, tổng mức đầu tư hơn 516 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến nay giá trị khối lượng đã thực hiện ước chỉ đạt hơn 230 tỉ đồng, số hộ đã bố trí ổn định mới có 128 hộ (tức 12,4%).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm