Đợt cao điểm nước mặn xâm nhập ĐBSCL

Quá trình xâm mặn này gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, công việc đồng áng, cây lúa và nhiều loại cây ăn quả khác của người dân nơi đây.

Theo ông Nguyễn Minh Giám, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, do ĐBSCL bắt đầu bước vào mùa khô, trời không mưa, mực nước sông xuống thấp, tạo điều kiện thuận lợi cho nước mặn xâm nhập. Đợt cao điểm này sẽ kéo dài trong ba tháng 3, 4, 5. Riêng TP.HCM sẽ bước vào đợt cao điểm nước mặn xâm nhập vào cuối tháng 3, đầu tháng 4.

MINH QUÝ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm