Động thổ dự án nhà máy lọc hóa dầu gần 3,2 tỉ USD

Dự án có công suất 8 triệu tấn/năm, được xây dựng trên diện tích 538 ha đất, 500 ha mặt nước, có mức đầu tư 3,18 tỉ USD.

Ông Lê Văn Trúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết để triển khai dự án, tỉnh phải di dời, tái định cư 280 hộ và hỗ trợ cho 810 trường hợp khác bị ảnh hưởng. Trong quý I-2015 sẽ chính thức khởi công xây dựng nhà máy, dự kiến đưa vào hoạt động từ năm 2017.

Dự án trên được UBND tỉnh Phú Yên cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2007 nhưng suốt thời gian dài chủ đầu tư không khởi động dự án. Đến tháng 2-2013, dự án được Chính phủ cho phép điều chỉnh quy mô, tăng công suất, mức đầu tư lên gấp đôi và được xem là dự án an ninh năng lượng thuộc danh mục đặc biệt khuyến khích đầu tư. Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ đóng góp cho ngân sách hơn 110 triệu USD mỗi năm, tạo việc làm cho 1.300 lao động. 

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm