Dòng người vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại TP.HCM

Từ sớm, đoàn đại biểu Thành ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng các nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước do Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đã vào viếng nguyên Tổng Bí thư.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân viết sổ tang. Ảnh: N.NAM

Xúc động ghi vào sổ tang, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ: Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, Nhà nước ta. Người cộng sản kiên cường, kiên định, mẫu mực, tấm gương sáng về học tập suốt đời, nhà lãnh đạo luôn gần gũi, sâu sát với nhân dân và cơ sở...

Dòng người lần lượt vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ảnh: PLO

Ngay sau đó, các đoàn đại biểu của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Quân khu 5, các sở, ngành tại TP.HCM cùng các quận/huyện cũng lần lượt đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Dòng người vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ảnh: PLO

Sáng cùng ngày, nhiều đoàn địa phương Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Thuận, Bến Tre… cũng đã đến viếng.

Đại diện từng đoàn lên thắp hương tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ảnh: PLO

Nhiều đại biểu viết vào sổ tang những dòng xúc động. Ảnh: PLO

Ông Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Bí thư tỉnh Bình Thuận, viết vào sổ tang: “Sự ra đi của đồng chí Đỗ Mười kính mến là một tổn thất lớn lao của Đảng và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương vô hạn… Nhớ mãi về đồng chí, các thế hệ lãnh đạo tỉnh Bình Thuận sẽ nguyện phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của địa phương cũng như cả nước...".

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đến hết ngày hôm nay, ngày mai sẽ là lễ truy điệu...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm