Đồng Nai tiếp tục phong tỏa 15 ngày tại 5 phường của TP Biên Hòa

Chiều 1-8, UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định về việc tiếp tục cách ly (phong tỏa) y tế với 5 phường gồm: Hóa An , Tân Hạnh , Tân Hòa , Tân Biên và Hố Nai trên địa bàn TP Biên Hòa với tổng khoảng 50.000 hộ dân với 250.000 nhân khẩu.

Thời gian tiếp tục thực hiện cách ly y tế kể từ 0 giờ ngày 2- 8 đến hết ngày 15- 8 theo đề nghị của UBND TP Biên Hòa

Như vậy, đây là lần thứ 3 UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định phong tỏa 5 phường này nâng tổng thời gian cách ly y tế lên 37 ngày.

Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, tính đến ngày 31-7, tổng số ca dương tính mới trong đợt dịch thứ 4 là hơn 4.700 ca, trong đó TP Biên Hòa nhiều nhất với 2.214 ca, 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Biên Hòa phức tạp, vì vậy UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục ra quyết định phong tỏa 5 phường thêm 15 ngày. Ảnh: VH. 

Nguyên nhân là trong những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 tại TP Biên Hòa liên tục tăng cao, hầu hết ghi nhận trong các khu phong tỏa, khu cách ly. Đồng Nai gia hạn thời gian cách ly đối với 5 địa phương trên nhằm tiếp tục khoanh vùng dập dịch, trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp, lan rộng theo chiều hướng khó kiểm soát.

Trước đó ngày 10-7, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định phong tỏa tại TP Biên Hòa, gồm toàn các phường trên  trong thời gian 14 ngày.

Tuy nhiên đến tối 23-7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định tiếp tục cách ly y tế toàn bao 5 phường trên. Thời gian thực hiện từ 0h ngày 25-7 đến hết ngày 1-8.

Ngày 29-7 UBND TP Biên Hòa đã ban hành quyết định tiếp tục cách ly y tế thêm 14 ngày đối với các vùng có dịch tại phường Trảng Dài với tổng số hộ trong vùng cách ly phong tỏa của phường là 30.554 hộ với hơn 111.000 nhân khẩu để phòng chống dịch Covid -19.

Đây là lần thứ 2 phường Trảng Dài thực hiện cách ly y tế. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm