Đồng Nai tiếp tục cách ly y tế lần 4 phường Trảng Dài

Ngày 30-8, UBND TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế địa bàn phường Trảng Dài trong 15 ngày để phòng chống dịch COVID-19.

Cụ thể, thiết lập vùng phong tỏa tại toàn bộ các khu phố 2, 2A, 3A, 4, 4A, 4B, 4C, 5, 5A và một phần khu phố 3 với tổng cộng 30.554 hộ dân, 111.163 nhân khẩu.

Thời gian giãn cách từ ngày 1 đến hết ngày 15-9.

Một số con hẻm của phường Trảng Dài người dân lập chốt tự quản "vùng xanh". Ảnh: VH

Đây là lần thứ 4 UBND TP Biên Hòa ra quyết định giãn cách nghiêm ngặt để phòng chống COVID-19 trên địa bàn phường Trảng Dài với tổng thời gian là 60 ngày.

Tính đến nay, phường Trảng Dài có khoảng 520 ca nhiễm COVID-19.

Trảng Dài là phường có số dân đông nhất tỉnh Đồng Nai với khoảng 160.000 người và thường được ví là "siêu phường" của TP Biên Hòa - phường có đông dân nhập cư và công nhân sinh sống.

Trước đó vào tối 29-8, UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định về việc tiếp tục cách ly y tế với năm phường gồm Hóa An, Tân Hạnh, Tân Hòa, Tân Biên và Hố Nai (TP Biên Hòa) với khoảng 45.000 hộ dân cùng gần 190.000 nhân khẩu.

Thời gian tiếp tục thực hiện cách ly y tế kể từ 0 giờ ngày 30-8 đến hết ngày 15-9 theo đề nghị của UBND TP Biên Hòa.

Theo Chủ tịch UBND TP Biên Hòa Nguyễn Hữu Nguyên, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn hiện vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp. Tính đến nay, riêng TP Biên Hòa có hơn 9.000 ca nhiễm, chiến hơn 40% số ca nhiễm COVID-19 trong toàn tỉnh.

Trong đợt dịch thứ 4 (từ 18-6 đến nay), toàn tỉnh Đồng Nai ghi nhận hơn 23.000 ca nhiễm, số ca được điều trị khỏi gần 10.000 ca và gần 200 ca tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm