Đồng Nai họp báo vụ sập cầu Ghềnh

Lúc 16 giờ 30, ông Đặng Mạnh Trung, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Đồng Nai đã thông báo chính thức vụ sập cầu Ghềnh.

Theo đó, vụ việc xảy ra lúc 11 giờ 30 ngày 20-3, sà lan chở vật liệu xây dựng chạy  từ Hiệp Hòa về cầu Hóa An đã va chạm vào mổ cầu số 2.

Hậu quả mố cầu bị gãy chìm xuống sông, nhịp cầu số 2 số 3 bị gãy sà xuống nước. Đầu đẩy sà lan cũng chìm hẳn.

Khi xảy ra sự việc thì có ba xe máy trên cầu nhưng ba chủ nhân đã được cứu thoát.

Hai tài công ở trên sà lan đã bơi vào bờ và bỏ trốn. Đến thời điểm này không có người tử vong. Sự cố xảy ra còn ảnh hưởng đến điện nước, viễn thông.

Đồng Nai và TP.HCM sẽ phối hợp trung chuyển hành khách đi tàu khách từ Biên Hòa về ga Sóng Thần và ngược lại từ TP.HCM về Sóng Thần rồi về ga Biên Hòa. Để tránh tình trạng kẹt thì việc trung chuyển sẽ rải đều từ ga Long Khánh về ga Biên Hòa.

Cơ quan chức năng chưa thể khẳng định khi nào sẽ khắc phục xong sự cố.
Đại diện Sở PCCC Đồng Nai thông tin: Hiện trường đang có mặt các lực lượng C54, C66, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP.HCM, tất cả khoảng 200 người.
Hai tài công của sà Lan sau khi gây tai sà lan mang số hiệu SG 5984. Sà lan chở khoảng 800 tấn cát khi gây tai nạn.

PV Báo Tuổi Trẻ đặt câu hỏi: "Người dân từng cảnh báo việc sà lan va trụ cầu và cầu từng có vành đai bảo vệ, nhưng hiện không thấy vành đai. Tỉnh Đồng Nai đã cảnh báo với Bộ GTVT chưa?

Ông Trung cho biết tỉnh đã lưu ý Bộ GTVT, nhưng không hiểu vì sao chưa được giải quyết". 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm