Đồng Nai: Công bố nghi vấn vụ cháy tàu dầu làm 2 người chết

Đồng Nai: Công bố nghi vấn vụ cháy tàu dầu làm 2 người chết ảnh 1Lực lượng chữa cháy tỉnh Đồng Nai nỗ lực dập lửa trên tàu bị cháy. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)



Khi xảy ra vụ cháy nổ, tàu Sông Tiền 26 đang chở 630m3 xăng A92 từ kho xăng dầu Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) về kho trung chuyển của Công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu Vĩnh Phú, tại khu công nghiệp Biên Hòa 1, nằm sát bờ sông Đồng Nai nơi xảy ra vụ cháy tàu nghiêm trọng trên. 

Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng Đồng Nai cũng đã xác định được danh tính hai nạn nhân tử vong gồm: chị Huỳnh Ngọc Nga (sinh năm 1978, ngụ phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa) và anh Nguyễn Thanh Nam (sinh năm 1994, ngụ phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

Hai người bị bỏng nặng là anh Trần Thanh Vũ (34 tuổi, thuyền phó tàu Sông Tiền 26) và chị Nguyễn Thị Thuỳ Dương (20 tuổi, ngụ tại phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hoà, Đồng Nai). 

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 4/5 tàu Sông Tiền 26, số hiệu ĐT-10093 thuộc Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Đồng Tháp có tải trọng 516 tấn khi đang di chuyển đến đoạn sông tiếp giáp với xã Hiệp Hòa đã phát nổ và bốc cháy.

Không lâu sau, lực lượng phòng cháy chữa cháy Đồng Nai đã tiếp cận hiện trường và dập tắt đám cháy. Hai người trên tàu Sông Tiền 26 đã thiệt mạng, 2 người khác bị thương. Toàn bộ 630m3 xăng trên tàu được bảo toàn./.

Theo SỸ TUYÊN (TTXVN/VIETNAM+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm