Đồng Nai: Có 1 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Ngày 15-3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị bàn giao hồ sơ những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thanh Tú, sau khi kết thúc thời hạn nộp hồ sơ theo quy định (17 giờ ngày 14-3), Ủy ban Bầu cử tỉnh đã tiếp nhận 15 hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV, trong đó có một hồ sơ tự ứng cử; 136 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó có hai hồ sơ tự ứng cử.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh nhấn mạnh bàn giao hồ sơ những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 là một khâu quan trọng để chuẩn bị cho việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2.

Sau hội nghị này, Ủy ban bầu cử tỉnh sẽ chuyển hồ sơ ứng cử ĐBQH đến Hội đồng bầu cử quốc gia theo luật định. Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận 136 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND để lập danh sách và tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2.

Sau khi có kết quả hiệp thương lần 2, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Nai đề nghị thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các địa phương tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri theo quy định; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trước ngày bầu cử.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, từ nay đến ngày bầu cử không còn xa, đề nghị Ủy ban bầu cử tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bám sát lộ trình công tác, chức năng nhiệm vụ của mình để thực hiện, hoàn thành tốt công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm