Động đất liên tiếp tại thủy điện Sông Tranh 2

 Trận động đất này xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.264 độ vĩ  Bắc, 108.177 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 6 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trước đó, ngày 5-7, các trận động đất liên tiếp cũng đã xảy ra tại khu vực thủy điện Sông Tranh khiến người dân vô cùng hoang mang. Theo người dân, các trận động đất này luôn phát kèm theo tiếng nổ kéo dài khoảng 6 giây và làm các vật dụng trong nhà chao đảo.

 Người dân sống tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 chạy toán loạn vì động đất. Ảnh: Lê Phi 

Viện Vật lý địa cầu xác nhận, trận động đất xảy ra vào lúc 4 giờ 46 phút ngày 5-7 có độ lớn 2.7 độ richter, ở tọa độ 15,37 độ Vĩ  Bắc, 108,092 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 5,5 km, thuộc khu vực huyện Bắc Trà My.

Chưa hết, lúc 14 giờ 50 phút ngày 4-7, Viện Vật lý địa cầu cũng ghi nhận tại huyện Quế Sơn (Quảng Nam) cũng xảy ra một trận động đất có độ lớn 2.5 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 7 km.

Như vậy, chỉ từ ngày 8-6 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra 7 trận động đất có cường độ khá lớn, từ 2.5-2.7 độ richter gây lo sợ cho người dân.

Kể từ khi thủy điện Sông Tranh 2 bắt đầu tích nước và vận hành thử từ năm 2012 tới nay, người dân sống tại khu vực thủy điện này luôn phải sống trong lo sợ vì động đất liên tục xảy ra. Trận động đất lớn nhất có cường độ lên tới 4.7 độ richter.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm