Đón 2 tàu hộ vệ của Nhật Bản thăm cảng Cam Ranh

Đây là hai tàu Hộ vệ mang tên JS ARIAKE (số hiệu JSNC dài 151 m, rộng 17,4 m, mớm nước 5,2 m, giãn nước 4550 tấn và tàu JS SETOGIRI (hô hiệu JSVR, dài 137 m, rộng 14,6 m, mớm nước 4,5 m, lượng giãn nước 3550 tấn.

Nhân chuyến thăm của hai tàu huấn luyện, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nakatani Gen đã gửi thư bày tỏ tin tưởng rằng các chuyến thăm sẽ làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Trong thời gian chuyến thăm, chỉ huy tàu Nhật Bản sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa và chỉ huy Vùng 4 Hải quân. Phía Nhật Bản mời đại diện phía Việt Nam lên thăm tàu và phối hợp cùng Vùng 4 Hải quân tổ chức giao lưu thể thao giữa chiến sĩ, thủy thủ hai nước.

Đây là lần thứ 2 tàu hải quân nước ngoài đến thăm Cảng quốc tế Cam Ranh, kể từ khi cảng này khai trương vào ngày 8-3 vừa qua. Trước đó, ngày 17-3, tàu RSS Endurance mang số hiệu 207 của Hải quân Singapore đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh.

Đón 2 tàu hộ vệ của Nhật Bản thăm cảng Cam Ranh ảnh 1
Hai tàu Hộ vệ JS ARIAKE và JS SETOGIRI của Lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản cập Cảng Quốc tế Cam Ranh.

Đón 2 tàu hộ vệ của Nhật Bản thăm cảng Cam Ranh ảnh 2
Lễ đón hai tàu JS ARIAKE và JS SETOGIRI

Đón 2 tàu hộ vệ của Nhật Bản thăm cảng Cam Ranh ảnh 3
Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Fukada duyệt đội danh dự của hai tàu hộ vệ.

Đón 2 tàu hộ vệ của Nhật Bản thăm cảng Cam Ranh ảnh 4
Lãnh đạo chỉ huy tàu Nhật Bản chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ Cảng Quốc tế Cam Ranh.

Đón 2 tàu hộ vệ của Nhật Bản thăm cảng Cam Ranh ảnh 5
Máy bay trực thăng trinh sát SH-60K biên chế trên tàu có tốc độ tối đa 150 hải lý/giờ, chiều dài 20 m. Tổ bay bốn người.

Đón 2 tàu hộ vệ của Nhật Bản thăm cảng Cam Ranh ảnh 6
Tên lửa gắn trên máy bay trực thăng trinh sát SH-60K.

Đón 2 tàu hộ vệ của Nhật Bản thăm cảng Cam Ranh ảnh 7
Hệ thống tên lửa phòng không tàu của JS ARIAKE 

Đón 2 tàu hộ vệ của Nhật Bản thăm cảng Cam Ranh ảnh 8
Giàn phóng tên lửa trang bị trên tàu JS SETOGIRI

Đón 2 tàu hộ vệ của Nhật Bản thăm cảng Cam Ranh ảnh 9
Súng máy trang bị trên tàu JS ARIAKE 

Đón 2 tàu hộ vệ của Nhật Bản thăm cảng Cam Ranh ảnh 10
Pháo 76 mm trang bị trên hai tàu JS ARIAKE  và  JS SETOGIRI  có tốc bắn 100 quả/phút.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm