Đòi nợ thuê, đâm chết người

Tòa buộc ba bị cáo liên đới bồi thường cho hai gia đình nạn nhân gần 160 triệu đồng.

 
Ba bị cáo Hiếu, Hòa, Nhật (từ phải qua) tại phiên tòa sáng 6-5. Ảnh: M.TRÂN

Theo hồ sơ, Hiếu tìm Trịnh Anh Hiệp mượn tiền. Hiệp không có, nói rằng mợ của Hiệp cho Nguyễn Trường Trung mượn 6 triệu đồng, nếu Hiếu đòi được thì bà này cho tiền. Hiếu gặp mợ Hiệp, thỏa thuận thu được nợ thì Hiếu lấy 2 triệu đồng. Ngày 19-7-2013, Hiếu gọi Trung đòi nợ, Trung hẹn ngày trả nhưng rồi lại hẹn Hiếu cùng đến gặp mợ của Hiệp thỏa thuận. Hiếu rủ Hòa và Nhật, Trung rủ hai người khác đến nhà mợ của Hiệp. Tại đây, Trung hứa trả nợ mỗi tuần 500.000 đồng, rồi 1 triệu đồng nhưng mợ của Hiệp và Hiếu không chịu. Quay về, Trung gọi cho Hiếu tuyên bố không trả nợ và thách thức. Hai bên mang hung khí đâm chém nhau đẫm máu. Hiếu bị một vết chém sau lưng, hai người bạn của Trung cũng bị Hiếu đâm nhiều nhát làm một người chết, một người thương tật 44%.

MINH TRÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm