Đoàn tư pháp tỉnh Luang prabang thăm Sở tư pháp TP.HCM

Tại buổi làm việc, ông Myxay Xaycoyangchongtua, Giám đốc sở tư pháp Luang prapang đã đặt ra nhiều câu hỏi tham khảo mô hình tư pháp của Việt Nam như việc tổ chức thi hành án, việc đào tạo cán bộ tư pháp, hành nghề luật sư và đặc biệt là chính sách được luật sư bào chữa cho các đối tượng người nghèo, người có công, trẻ em...

Quang cảnh buổi làm việc giữa Sở Tư Pháp Luang prapang và Sở Tư Pháp TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đại diện Sở Tư Pháp TP.HCM, ông Huỳnh Văn Hạnh – Giám đốc Sở Tư Pháp đã có những phản hồi cho phía bạn Lào những thông tin được đặt ra ở trên. Ông Hạnh cho biết phía Việt Nam sẽ hỗ trợ hết mức với phía bạn Lào phát triển trên lĩnh vực tư pháp, tạo điều kiện để cán bộ tư pháp hai bên thường xuyên trao đổi, học tập kinh nghiệm.

Trước đó, sáng cùng ngày đoàn gặp và chào xã giao Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm, dâng hoa ở tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1).

Giám đốc Sở Tư Pháp TP.HCM Huỳnh Văn Hạnh giới thiệu về tình hình hoạt động và các phòng ban của Sở. Ảnh: HOÀNG GIANG

Giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh Luang prabang (Lào) Myxay Xaycoyangchongtua đặt câu hỏi tham khảo mô hình tư pháp của Việt Nam. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đoàn Sở Tư Pháp tỉnh Luang prabang (Lào) làm việc với Sở Tư Pháp TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Phó Giám đốc Sở Tư Pháp TP.HCM Trần Văn Bảy trả lời các câu hỏi của phía nước bạn Lào. Ảnh: HOÀNG GIANG

Giám đốc Sở Tư Pháp Sở Tư Pháp tỉnh Luang prabang Myxay Xaycoyangchongtua (bìa phải) tặng quà lưu niệm cho Giám đốc Sở Tư Pháp TP.HCM Huỳnh Văn Hạnh. Ảnh: HOÀNG GIANG

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Luang prabang (Lào) Myxay Xaycoyangchongtua (bìa trái) làm việc với Tổng lãnh sự quán Lào tại TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Luang prabang (Lào) Myxay Xaycoyangchongtua (bìa trái) tặng quà lưu niệm cho Tổng lãnh sự quán Lào tại TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đoàn Sở Tư Pháp Lào và Sở Tư Pháp TP.HCM dâng hoa tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 20-6. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đoàn Sở Tư Pháp Lào và Sở Tư Pháp TP.HCM dâng hoa tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 20-6. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đoàn Sở Tư Pháp Lào và Sở Tư Pháp TP.HCM dành một phút mặc niệm trước tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 20-6. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đoàn Sở Tư Pháp Lào và Sở Tư Pháp TP.HCM chụp ảnh lưu niệm với tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 20-6. Ảnh: HOÀNG GIANG

Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Huỳnh Văn Hạnh và Giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh Luang prabang (Lào) Myxay Xaycoyangchongtua dạo bộ trên phố Nguyễn Huệ. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đoàn Sở Tư pháp tỉnh Luang prabang (Lào) tham quan Dinh Độc Lập. Ảnh: HOÀNG GIANG

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Luang prabang (Lào) Myxay Xaycoyangchongtua (bìa phải) nghe giới thiệu về đường hầm bọc thép dưới Dinh Độc Lập. Ảnh: HOÀNG GIANG

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Luang prabang (Lào) Myxay Xaycoyangchongtua (bìa trái) chụp ảnh lưu niệm tại phòng khánh tiết trong Dinh Độc Lập. Ảnh: HOÀNG GIANG

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Luang prabang (Lào) Myxay Xaycoyangchongtua (bìa phải) đặt câu hỏi khi tham quan Dinh Độc Lập. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đoàn Sở Tư pháp tỉnh Luang prabang (Lào) tham quan Dinh Độc Lập. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đoàn Sở Tư pháp tỉnh Luang prabang (Lào) chụp ảnh lưu niệm tại Dinh Độc Lập. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm