Đoàn công tác của BCĐ Trung ương về PCTN làm việc với Đà Nẵng

Chiều 25-12, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng có buổi làm việc với đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Đoàn công tác do Đại tướng Lương Cường (Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng) làm trưởng đoàn.

Đại tướng Lương Cường kiểm tra việc chống tham nhũng ở Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cho hay chín tháng đầu năm 2019, các cấp ủy Đảng của TP đã kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật 110 đảng viên. Trong đó, chưa phát hiện trường hợp nào tham nhũng. 

Bên cạnh đó, toàn ngành Thanh tra TP Đà Nẵng đã triển khai hơn 1.000 cuộc thanh tra, kiểm tra, kiến nghị thu hồi 1 tỉ đồng nộp ngân sách nhà nước và 7 tỉ đồng nộp bảo hiểm xã hội, nhưng chưa có trường hợp nào phải chuyển cơ quan điều tra.

Riêng Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, điều tra hai vụ án tại dự án xây dựng đường Hòa Liên 3, 4 (huyện Hòa Vang) và vụ án tại chi nhánh Công ty Sữa VN.

Theo Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, bên cạnh công tác tuyên truyền, việc thực hiện minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị đúng pháp luật cũng góp phần phòng ngừa tham nhũng, đặc biệt là tham nhũng vặt. Trong năm 2019, chính quyền Đà Nẵng đã chuyển đổi 41 vị trí việc làm dễ xảy ra tham nhũng.

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng, cho hay trong năm 2019 các cơ quan chức năng tại TP đã thu hồi hơn 3 tỉ đồng tài sản trong các vụ án tham nhũng kinh tế. Riêng việc thu hồi tài sản trong vụ án Phạm Công Danh, Đà Nẵng vẫn đang tìm cách tháo gỡ các vướng mắc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đại tướng Lương Cường nói buổi làm việc hôm nay nhằm mục đích thảo luận, làm rõ những kết quả, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng tại Đà Nẵng.

Đại tướng nhắn nhủ tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tiếp tục phát huy những mặt tích cực; hạn chế, khắc phục các tồn tại trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Cho rằng tình hình Đà Nẵng thời gian qua có nhiều vụ việc đáng buồn, tuy nhiên Đại tướng Lương Cường vẫn đánh giá năm 2019 Đà Nẵng đã cơ bản ổn định và từng bước khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

Xảy ra tham nhũng, không biết quy cho ai
Xảy ra tham nhũng, không biết quy cho ai
(PLO)- Đại biểu cho rằng với cơ chế bổ nhiệm, đề bạt hiện tại dễ gây nên nạn chạy chức chạy quyền. Khi xảy ra tham nhũng khó quy trách nhiệm cho người đứng đầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm