DNNN góp vốn có mức thưởng Tết bình quân cao nhất

Mức thưởng Tết dương lịch bình quân là 1,4 triệu đồng/người, tăng 23,3% so với năm 2018 (1,1 triệu đồng/người).

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có mức thưởng Tết dương lịch bình quân cao nhất với 1,6 triệu đồng/người, tăng 46,9% so với năm 2017 (1,1 triệu đồng/người).

Doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng Tết dương lịch bình quân thấp nhất với hơn 1 triệu đồng/người, tăng 15,8% so với năm 2018 (930.000 đồng/người).

Mức thưởng bình quân của Tết nguyên đán Kỷ Hợi bằng khoảng một tháng lương (6,3 triệu đồng/người), tăng 11,4% so với năm 2018 (5,5 triệu đồng/người).

Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có mức thưởng Tết nguyên đán bình quân cao nhất với 6,825 triệu đồng/người, tăng 9,8% so với năm 2018 (6,2 triệu đồng/người). Doanh nghiệp dân doanh đứng thứ hai với mức thưởng Tết nguyên đán bình quân là 6,4 triệu đồng/người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm