Dịp nghỉ lễ, 114 người tử vong do TNGT

Trong đó đường bộ xảy ra 62 vụ TNGT, làm chết 46 người, bị thương 72 người; đường sắt xảy ra một vụ, làm hai người chết và ba người bị thương.

Như vậy tính chung bốn ngày nghỉ lễ, trên cả nước xảy ra 186 vụ TNGT, làm chết 114 người, bị thương 145 người.

Cũng trong bốn ngày nghỉ lễ, các lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý gần 28.800 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp Kho bạc Nhà nước trên 14 tỉ đồng.

Trong khi đó riêng tại TP.HCM, trong ba ngày lễ (từ ngày 31-8 đến 2-9) xảy ra gần 60 vụ TNGT, làm chết bảy người, bị thương 58 người. Ngày 2-9, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt, Công an TP.HCM cho biết.

Còn theo thông tin từ BV Chợ Rẫy (TP.HCM), tính từ ngày 30-8 đến tối 2-9, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 830 ca cấp cứu. Trong đó TNGT chiếm 210 ca, bảy trường hợp tử vong sau đó. Ngoài ra có năm ca uống thuốc tự tử và 20 ca đánh nhau gây thương tích.

So với bốn ngày nghỉ lễ năm 2013, số ca cấp cứu giảm 150 ca, TNGT giảm gần 70 ca. Theo nhận định của các bác sĩ thì ba năm qua số ca cấp cứu do TNGT giảm nhưng chưa nhiều. Tuy nhiên, số người bị TNGT có uống rượu vẫn còn phổ biến.

N.ANH - M.PHONG - DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm