Đỉnh triều cường tại TP.HCM lập kỷ lục

Mức đỉnh triều đo được tại trạm Nhà Bè trên kênh Đông Điền vào lúc 17 giờ là 1,7 m, vượt mức đỉnh lịch sử trước đó là 1,68 m và xác lập mức đỉnh triều mới. Với mức đỉnh triều lên cao như trên, nhiều khu vực trũng thấp của các quận 7, 8, Bình Thạnh... tiếp tục bị ngập sâu trong nước.

Cơn mưa lớn vào chiều 11-10 đã khiến hàng loạt tuyến đường ở khu vực quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ ngập nước, gây khó khăn cho người dân khi tham gia lưu thông trên đường. Khu vực vòng xoay Võ Văn Kiệt, đường 30-4, đại lộ Hòa Bình, đường Trần Khánh Dư, một phần đường Mậu Thân và Nguyễn Việt Hồng, Quang Trung, góc ngã ba Nguyễn Văn Linh - Ba Tháng Hai… ngập lên tới 30 cm, nhiều đoạn ngập tới gần nửa mét.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm