Điều tra nguyên nhân cá, sứa chết bất thường dạt vào bờ biển

Chiều 7-4, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Nghệ An cùng cơ quan chức năng huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân một số cá biển, sứa biển… bị chết trôi dạt vào bờ.

Cá, sứa biển chết vào bờ biển huyện Nghi Lộc (Nghệ An). 

Thời gian gần đây, người dân phát hiện cá, sứa biển…chết trôi dạt vào bờ thuộc địa phận xã Nghi Thiết, xã Nghi Tiến (huyện Nghi Lộc, Nghệ An), gần Khu du lịch Bãi Lữ. Trong đó có cả cá nhỏ lẫn cá to (trọng lượng mỗi con 1-3 kg). Người dân cho rằng, có hàng tấn cá chết trôi dạt vào, họ vớt lấy cá về nấu cho heo ăn.

Nhiều ngư dân Nghi Thiết, Nghi Tiến (huyện Nghi Lộc) đang tạm dừng ra khơi đánh bắt hải sản và chưa dám ăn cá, mực biển.

Cá chết đang phân hủy ở bờ biển. 

Ông Trần Nguyên Hòa, Trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Nghi Lộc, cho biết ngay khi nhận được thông tin cá chết, cán bộ Phòng Nông nghiệp phối hợp cùng Phòng TN&MT huyện xuống đi dọc bờ biển xuống kiểm tra, làm báo cáo lên cấp trên.

Ngày 7-4, Trung tâm quan trắc Sở TN&MT tỉnh Nghệ An đã xuống biển Nghi Thiết lấy mẫu cá và mẫu nước xét nghiệm. Đồng thời, cán bộ Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cá chết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm