Điêu đứng vì con rạch “cấp” nước mặn

Rạch Cây Trôm chia đôi hai ấp Khánh Hội Đông, Khánh Hội Tây, xã Tiên Thủy (Châu Thành, Bến Tre) hiện khiến cho hàng trăm hộ dân lâm vào cảnh dở sống dở chết trong mùa nước mặn năm nay.

Đi dọc theo con rạch rộng hơn 5 m, dài khoảng 2 km từ bờ sông Tiên Thủy nối ra tới tận nhánh sông Hàm Luông, chúng tôi ghi nhận bà con nông dân trồng cây ăn trái, ươm cây giống… đang phải gồng mình gánh chịu cơn đại nạn mặn, hạn nặng nề.

Anh Nguyễn Trường Giang, nguyên là công an viên ấp Khánh Hội Đông, nói giọng buồn hiu: “Sầu riêng của tôi và bà con vùng này te tua hết rồi, số chết khô, số teo tóp dần vì nhiễm nước mặn từ con rạch này”.

Đợt nước mặn đo được 4-5 g/lít chảy cuồn cuộn vào rạch Cây Trôm suốt hơn tháng qua. Ảnh: T.PHÚC

Đoạn cuối rạch Cây Trôm, giáp sông Hàm Luông, tuy được đóng cống, kè đập khá vững chắc nhưng đã trở thành hồ chứa nước mặn rộng hàng ngàn mét vuông. Lý do là nước mặn trên nhánh sông Tiên Thủy cứ cuồn cuộn đổ vào con rạch này, đều đặn mỗi ngày, không thể ngăn được.

Chị Nguyễn Thị Thùy Dương xót xa nói: “Trên 70.000 cây cam giống ba cơi đọt chưa thể bán được, lấy nước ở đập Đất Bụng (kênh Cây Trôm) tưới vào thì cây bị nổ lá và rụng…”.

Không dám dùng nước nhiễm mặn cao dưới rạch để tưới cây, nhiều hộ dân thuê tư nhân khoan giếng tầng nong. Thế nhưng bỏ ra 5, 6 triệu đồng khoan giếng nhiều lần nhưng các giếng ở đây đều bị mặn, phèn cao. Theo lời người dân, độ mặn nước dưới rạch có lúc đến 5 g/lít.

Vườn sầu riêng của người dân ở ấp Khánh Hội Đông, xã Tiên Thủy bị chết dần vì nhiễm nước mặn. Ảnh: T.PHÚC

Trao đổi với ông Trần Minh Hiếu - Chủ tịch UBND xã Tiên Thủy, ông Hiếu nhìn nhận hiện rạch Cây Trôm không thể ngăn được nước mặn. Hằng ngày vào lúc triều cường, nước sông Tiên Thủy nhiễm mặn cao đã vượt qua các ống cống chảy vùn vụt vào địa phận hai ấp trên. 

Hằng năm, bước vào mùa khô hạn, nước mặn xâm nhập, giải pháp hàng đầu ở các tỉnh miền Tây là làm vệ sinh kênh mương, khép kín các đê bao, đậy cống… ngăn mặn, giữ ngọt cho người dân sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên, theo xác nhận của ông Hiếu, đoạn đê và cống này nằm trên trục đường giao thông ven sông. Do cống bị gãy nằm sâu bên dưới nên không thể khắc phục, đậy nắp cống ngăn nước mặn được.

Ông Hiếu cho biết thêm: “Do chính quyền ấp không báo cáo nên xã không biết thông tin kịp thời. Chúng tôi sẽ làm tờ trình gửi UBND huyện xin kinh phí để sửa chữa cống này”.                                                       

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm