Điều động một loạt ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

Sáng 27-7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng có trưởng ban mới. Theo đó, ông Trần Đình Hồng (Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng) đã được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng phân công nhậm chức Trưởng Ban Tuyên giáo thay cho ông Đặng Việt Dũng.

Ông Đặng Việt Dũng cũng chính thức được phân công thôi giữ chức trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng để nhận nhiệm vụ làm phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ông Dũng được phân công giữ vai trò phó chủ tịch thường trực.

Điều động một loạt ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ảnh 1
Ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trao quyết định phân công cho ông Trần Đình Hồng và Đặng Việt Dũng (trái). Ảnh: LÊ PHI

Ông Dũng vừa được HĐND TP Đà Nẵng bầu quay trở lại vị trí phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng với 91,67% phiếu. Đây là lần thứ hai ông Dũng ngồi vị trí phó chủ tịch sau một năm được phân công về Ban Tuyên giáo. 

Ông Hồng (sinh năm 1962, quê quán xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Trình độ chuyên môn, ĐH chuyên ngành xây dựng, ĐH chuyên ngành kinh tế.
Trước đó, ngày 3-9-2014, ông Hồng từ phó ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng được bổ nhiệm làm trưởng Ban thay ông Bùi Văn Tiếng nghỉ hưu.
Cũng trong buổi sáng, Thành ủy Đà Nẵng cũng chính thức công bố quyết định điều động ông Võ Văn Thương (Bí thư Quận ủy Hải Châu) về nhậm chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy thay thế ông Trần Đình Hồng. 

Ông Nguyễn Thanh Quang (ĐBQH TP Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Thanh Khê) cũng được điều động về làm bí thư Quận ủy Hải Châu thay ông Võ Văn Thương.

Điều động một loạt ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ảnh 2
Ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, trao quyết định phân công ông Võ Văn Thương (Bí thư Quận ủy Hải Châu) thay ông Trần Đình Hồng (bên phải) làm trưởng Ban Tổ chức Thành ủy. 

Theo các nguồn tin riêng, Đà Nẵng sẽ tiếp tục có những thay đổi vị trí trong công tác cán bộ.

Một nguồn tin nhận định một số nhân tố mới sẽ được điều động, bổ nhiệm vào các vị trí chủ chốt theo đề án phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó có cả việc sửa sai trong công tác cán bộ theo tinh thần Kết luận 292 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Theo đó, trong những ngày tới sẽ có thêm một số thay đổi nhân sự tại Quận uỷ Cẩm Lệ; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. 
Như PLO đã đưa tin, trước đó, Đà Nẵng cũng đã kiện toàn ba chức danh chủ chốt gồm: chủ tịch HĐND TP, phó chủ tịch HĐND TP và phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.
Thời gian đến, một số cán bộ chủ chốt tại các sở, ban, ngành của TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục có sự thay đổi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm