Điều chỉnh lưu thông qua cầu Hóa An ở Đồng Nai

Theo đó, phía bờ Biên Hòa các phương tiện lưu thông đến ngã 3 Vườn Mít thì rẽ phải đi đường Huỳnh Văn Nghệ về Bửu Long; đi thẳng trên cầu vượt qua Hóa An hoặc rẽ trái để đi đường Cách Mạng Tháng Tám vào trung tâm TP Biên Hòa.

+ Hướng từ Bửu Long đến sẽ đi thẳng trên đường Cách Mạng Tháng Tám đến trung tâm TP Biên Hòa hoặc rẽ trái đi đường Nguyễn Ái Quốc để đi Hố Nai hoặc đi thẳng tới vòng xoay rẽ trái để đi đường Nguyễn Ái Quốc, đi đến ngã tư Hồ Văn Đại - Nguyễn Ái Quốc, quay đầu đi lên cầu vượt sang Hóa An.

Sơ đồ phân luồng giao thông cầu Hóa An sau ngày 4-7. (Theo baodongnai.com.vn)

+ Hướng từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến sẽ rẽ phải để đi trên đường Nguyễn Ái Quốc về Hố Nai hoặc rẽ phải để đi trên đường Nguyễn Ái Quốc, đi đến ngã tư rồi quay đầu đi lên cầu vượt để sang Hóa An hoặc đi thẳng trên đường Huỳnh Văn Nghệ để đến Bửu Long.

+ Hướng từ Hóa An qua (đi hoàn toàn trên cầu nhánh) sẽ rẽ phải để đi đường Cách Mạng Tháng Tám vào trung tâm TP Biên Hòa; hoặc rẽ trái để đi đường Huỳnh Văn Nghệ đến Bửu Long hoặc đi thẳng trên đường Nguyễn Ái Quốc để đi Hố Nai.

+ Hướng từ TP.HCM đến (đường QL 1K) sẽ rẽ phải để đi đường TL.16 đến Tân Vạn, hoặc rẽ trái để đi đường TL.16 đến Bình Dương, hoặc đi thẳng qua cầu nhánh để đi Biên Hòa.

+ Xe từ Tân Vạn đến (đường TL.16) sẽ rẽ phải qua cầu nhánh Hóa An để đi Biên Hòa, hoặc đi thẳng trên đường TL.16 để đi Bình Dương, hoặc rẽ trái để đi trên QL 1K về TP.HCM…

AS

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm