Điểm mặt các dự án của ông Lê Thanh Thản ở Hà Nội

Như đã thông tin, khi trả lời về vấn đề quản lý trật tự đô thị tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội diễn ra sáng 5-7, Giám đốc Công an TP Hà Nội Đoàn Duy Khương cho biết Công an TP Hà Nội có thể sẽ khởi tố vụ án đối với sai phạm trong 12 dự án của Tập đoàn Mường Thanh (Doanh nghiệp tư nhân số 1 Điện Biên) trong tuần tới.
Pháp Luật TP.HCMđiểm lại các dự án của Doanh nghiệp tư nhân số 1 Điện Biên triển khai trên địa bàn Hà Nội:
Dự án Khu đô thị Xa La (phường Phúc La, Hà Đông): Đây là khu đô thị đầu tiên của Doanh nghiệp tư nhân số 1 Điện Biên tại Hà Nội. Khu đô thị mới Xa La có tổng diện tích đất quy hoạch là 209.480 m2 với mức đầu tư 1.000 tỉ đồng. Theo cấp phép của cơ quan có thẩm quyền, dự án gồm 10 tòa nhà chung cư từ 21 tầng đến 34 tầng, 500 nhà ở liền kề và hơn 200 biệt thự. Mức giá bình quân ở đây hiện nay dao động khoảng trên dưới 20 triệu đồng/m2.
Vào tối 11-10-2015, tại đây đã xảy ra vụ cháy hầm nhà xe tòa nhà CT4A. Vụ hỏa hoạn khiến 200 chiếc xe máy, một ô tô, 45 xe đạp thiệt hại hoàn toàn.
Dự án chung cư CT5 Tân Triều (Thanh Trì), CT6 (Kiến Hưng, Hà Đông): Mỗi dự án gồm ba tòa nhà 32 tầng. Vào tối 11-8-2014, tại tầng hầm tòa nhà CT6, trạm biến áp điện đặt tại đây đã bị nổ làm gián đoạn việc cung cấp điện.
Khu đô thị Đại Thanh (Tả Thanh Oai, Thanh Trì): Khu đô thị này gồm sáu tòa nhà 32 tầng và khu biệt thự liền kề. Đây là dự án gây sốt trên thị trường bất động sản khi giá bán căn hộ chỉ 10-12 triệu đồng/m2 tại thời điểm triển khai dự án (2012). Điều này đã tạo ra sự cạnh tranh về giá bán căn hộ trên thị trường, dù rằng dự án này không phải là nhà thu nhập thấp.
Tuy nhiên, khu đô thị Đại Thanh cũng gặp nhiều tai tiếng khi vào đầu tháng 3-2017, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách nhà nước đối với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Cục Thuế TP Hà Nội. Qua đó Thanh tra Chính phủ kiến nghị chuyển cơ quan công an điều tra vụ việc xảy ra tại dự án Đại Thanh vì có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng của Hà Nội còn yêu cầu chủ đầu tư lắp đặt hệ thống cửa chống cháy, hệ thống thông gió, hút khói theo tiêu chuẩn PCCC.
Về dự án này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung Chung cho biết khu nhà ở Đại Thanh đang có bốn vi phạm hết sức nghiêm trọng. Thứ nhất là xây dựng không phép; thứ hai là xây quá chiều cao quy định; tiếp nữa là xây cả vào khu không được phép như các vị trí quy hoạch dải cây xanh; các tiêu chuẩn về PCCC cũng không đủ, dân cũng chưa cấp được sổ đỏ. Trên cơ sở kết luận của Thanh tra Chính phủ, Thường trực Thành ủy đã thông qua việc “chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan điều tra của Công an TP thụ lý, truy tố theo quy định của pháp luật, sai đến đâu xử đến đó".
Dự án Kim Văn - Kim Lũ (CT11, 12) thuộc quận Hoàng Mai, gồm bốn tòa nhà 45 tầng. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Bộ Xây dựng phát hiện hàng loạt sai phạm như tự ý "biến" tầng hai các tòa nhà CT11, CT12 từ mục đích sử dụng dịch vụ thương mại, công cộng thành căn hộ để bán; thi công thiếu cửa chống cháy, không có hệ thống thông gió tầng hầm, thu phí dịch vụ sai quy định…
Chung cư VP6 và tổ hợp chung cư HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm. Dự án bao gồm nhiều tòa nhà chung cư 36-41 tầng. Vào trưa 16-9-2015 đã xảy ra vụ hỏa hoạn ở khu nhà HH. Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do sự cố từ hộp kỹ thuật tầng 17.
Dự án Thanh Hà Cienco 5 do Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 (Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5) làm chủ đầu tư. Dự án đóng tại huyện Thanh Oai, Hà Nội sau đó được Tập đoàn Mường Thanh mua lại. Vào chiều 4-5-2017, tại đây đã xảy ra một vụ sập giàn giáo khiến ba công nhân bị thương.
Ngoài các dự án chung cư và biệt thự liền kề trên, ở Hà Nội, doanh nghiệp của đại gia điếu cày Lê Thanh Thản còn có hai khách sạn bốn sao là Mường Thanh Linh Đàm và Mường Thanh Xa La.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm