Điểm giữ xe, đường đi chơi tết như thế nào?

Cạnh đó là đường đi vào trung tâm TP, nơi có đường hoa Nguyễn Huệ, hội hoa Xuân Tao Đàn 2016, vành đai di chuyển coi bắn pháo hoa đêm giao thừa Bính Thân (29 tết, tối Chủ nhật 7-2)...

25 tuyến đường có điểm đậu, giữ xe:

Trong đó, lòng đường cho phép đậu xe ô tô và vỉa hè dành đậu xe máy.

Cụ thể, đường Hàm Nghi (đoạn từ Công viên Quách Thị Trang đến đường Tôn Đức Thắng) cho 150 xe ô tô và 600 xe máy, đường Pasteur (từ Hàm Nghi đến Alexandre De Rhodes) cho 500 xe máy, đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Hàm Nghi đến vòng xoay công trường Mê Linh) cho 50 xe ô tô và 200 xe máy, đường Hàn Thuyên cho 40 xe ô tô và 200 xe máy…

Đồng thời, Sở GTVT TP cũng cho biết có 12 tòa nhà, trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê nằm trong danh sách bố trí đậu xe ô tô và xe máy. Các công viên 23-9, Tao Đàn, Thảo cầm viên Sài Gòn cũng bố trí các bãi đậu xe trong khuôn viên.

Vành đai coi bắn pháo hoa đêm giao thừa Bính Thân: 

Điểm giữ xe, đường đi chơi tết như thế nào? ảnh 3
 

Điểm giữ xe, đường đi chơi tết như thế nào? ảnh 4
 

Bản đồ điểm giữ xe hai bánh, đỗ xe ô tô khu vực hội hoa Xuân Tao Đàn:

Màu vàng là các điểm giữ xe

Theo Sở GTVT, hiện có 57 vị trí rào chắn trên 30 tuyến đường để thi công các công trình đường, hạ tầng ngầm… Đến trước 15 tháng Chạp (từ 24-1-2016) Sở GTVT sẽ kiểm, rà soát, “chốt” lại các vị trí có thể cho phép tồn tại rào chắn vì đây là các công trình phức tạp về kỹ thuật. Theo một nguồn tin, có 25 vị trí rào chắn dự kiến duy trì trong dịp tết Nguyên đán, trong đó có hai vị trí của Dự án Cải thiện vệ sinh môi trường nước giai đoạn 2; 23 vị trí của dự án Xây dựng tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

PLO sẽ tiếp tục thông tin cập nhật tới bạn đọc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm