Dịch tả heo châu Phi là thảm họa của ngành chăn nuôi

Dự báo thời gian tới dịch sẽ tiếp tục có diễn biến phức tạp và lây lan mạnh.Vì vậy, Bộ tổ chức hội nghị này vừa để giải quyết bài toán cung ứng thịt trong thời gian tới, vừa định hướng phát triển bền vững ngành chăn nuôi gia súc ăn cỏ” - ông Cường nhấn mạnh. Cục Chăn nuôi cũng kiến nghị Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo sữa quốc gia do Bộ NN&PTNT làm trưởng ban, để thống nhất chỉ đạo chương trình sữa học đường.

Ban chỉ đạo sữa quốc gia cũng có tiếng nói quan trọng để tác động đến chương trình quốc gia về sữa học đường, hạn ngạch nhập khẩu sữa bột và các chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi bò sữa bền vững ở quy mô quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm