Đi thuyền rồng, một khách rơi sông chết đuối

Nạn nhân được xác định là anh Trần Long (29 tuổi, ngụ phường Vĩ Dạ, TP Huế).

Trước đó, tối 4-6, anh Long cùng nhiều người thân thuê chiếc thuyền rồng TTH-0053, do ông Phan Văn Quế (trú TP Huế) làm chủ, ra khu vực giữa sông Hương (đoạn cầu Đập Đá) làm tiệc thôi nôi con của một người bạn. Sau đó anh Long sơ ý té xuống sông. Lập tức nhiều người đi cùng hô hoán và nhảy xuống cứu anh. Tuy nhiên, do trời tối nên không ai phát hiện được anh Long.

Ông Trần Minh Vũ, Trưởng ban Quản lý bến thuyền Tòa Khâm, khẳng định vụ việc thuyền rồng TTH-0053 đi ra giữa sông Hương khiến một du khách rơi xuống sông chết đuối thì chủ thuyền không hề đăng ký thủ tục xuất bến với đơn vị mà đã “đi chui”. “Chủ thuyền đã đón khách từ bến Phú Cát rồi cho thuyền đi ra giữa sông Hương. Chiếc thuyền rồng trên đã vi phạm quy trình vận chuyển hành khách trên sông Hương theo quy định của Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên- Huế” - ông Vũ nói.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm