Đi máy bay ra Huế, siêu trộm “cuỗm” gần 1 tỉ đồng

Sáng 20-6 Đại tá Phạm Văn Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết cơ quan công an tỉnh đã làm rõ vụ trộm tài sản gây thiệt hại gần 1 tỉ đồng xảy ra tại số nhà 3/336 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Thuận Lộc, thành phố Huế. Đồng thời, bắt và di lý đối tượng từ TP Hồ Chí Minh ra Huế để mở rộng vụ án.

Rạng sáng 11-6, gia đình ông Lê Văn Lợi ở 3/336 Đinh Tiên Hoàng, thành phố Huế phát hiện bị kẻ gian đột nhập vào nhà “cuỗm ” mất số tài sản có gồm 24 cây vàng loại 24K, 1.300 USD, 500 đô la Úc, 17 triệu đồng tiền mặt, một máy điện thoại di động Iphone 5, một máy tính bảng Ipad, ước tính khoảng gần 1 tỉ đồng.

Sau 8 ngày triển khai bằng sự vào cuộc có trách nhiệm cao của ban chuyên án, nỗ lực lớn của đội ngũ cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ và được sự hỗ trợ tích cực của quần chúng nhân dân, ngày 18-6 ban chuyên án đã quyết định phá án, xác định thủ phạm chính gây ra vụ trộm này là Lê Hữu Hùng (Hùng “què”, 37 tuổi, trú tại 18/240 đường Nguyễn Trãi, thành phố Huế).

Qua đấu tranh Lê Hữu Hùng khai nhận vào tối 10-6 Hùng cùng bạn gái là Lê Thị Thanh Thúy đi máy bay từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Huế, khoảng 1 giờ sáng 11-6 Hùng lấy găng tay đã chuẩn bị sẵn đi bộ một mình tìm địa chỉ để trộm tài sản.

Hùng phát hiện nhà số 3/336 Đinh Tiên Hoàng đèn để sáng, cửa sổ mở nên đã trèo qua cổng vào sân rồi trèo qua cửa sổ vào bên trong nhà lục lọi các phòng lấy đi tất cả tài sản trên rồi thoát ra ngoài bằng cổng trước.

Khi có được tài sản, Hùng mua 2 vé máy bay vào Thành phố Hồ Chí Minh lẩn trốn. Song mọi toan tính của Hùng dù rất tinh vi vẫn không thể thoát khỏi tai mắt nhân dân và sự sắc sảo nhạy bén của các chiến sĩ công an.

Hiện, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời mở rộng án và thu giữ tài sản trả lại cho khổ chủ.

Theo Thái Bình (Thừa Thiên-Huế Online)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm