Đi đòi nợ giúp mà thành giết người

Đồng thời, Tòa tuyên phạt Nguyễn Văn Tiến 12 tháng từ treo về tội không tố giác tội phạm; Phạm Bá Sơn  17 tháng 20 ngày tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Đỗ Văn Thảo, 17 tháng 20 ngày tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Bùi Quốc Toàn 17 tháng 15 ngày tù về tội tang trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Số ngày phạt bằng với thời gian tạm giam nên ba bị cáo Sơn, Thảo, Toàn được thả tự do ngay tại tòa.

 Các bị cáo tại tòa

Theo kết quả điều tra, Nam (chưa rõ lai lịch) tham gia cá độ bóng đá qua mạng và thắng Hiếu (chưa rõ lai lịch) 32 ngàn USD, nhưng Hiếu không trả tiền vì cho rằng Nam gian lận. Nam điện thoại đòi nợ không được. Ngày 14-12-2012, Nam nhờ Phạm Bá Sơn đi đòi nợ Hiếu. Sơn liền rủ Thảo, Tiến, Toàn đến đòi nợ Hiếu ở quận Tân Phú.

Khi đi, Sơn bảo Toàn mang theo một khẩu súng K54, còn Sơn mang theo một khẩu sung PA63 và cây búa. Cùng lúc Hiếu cũng rủ đồng bọn, trong đó có Phạm Văn Hà, cầm theo một con dao bấm đi chung. Khi hai nhóm gặp nhau đã xảy ra ẩu đả, Sơn bị đâm nên ngã gục. Thấy vậy, Thảo cầm súng bắn chỉ thiên khiến nhóm Hiếu bỏ chạy. Lúc này, Toàn cũng rút súng bắn chỉ thiên. Hiếu ra lệnh cho Hà dùng dao bấm mang theo đâm Toàn. Toàn được đưa đi cấp cứu và bị thương tật 23%.

Cơ quan điều tra đã bắt Sơn, Thảo, Tiến, Hà, Toàn. Tại cơ quan điều tra, cả 5 đối tượng đều khai nhận tội trạng. Hà là người trực tiếp đâm Toàn nên bị truy tố tội giết người. Riêng Tiến thấy Toàn và Sơn mang theo súng mà không tố giác nên cũng phạm tội.

THÁI MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm