Di dời dân, chuyển đất rừng để xây dựng sân golf Mường Thanh

Ngày 16-12, cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác đền bù, di dời 50 hộ dân để xây dựng sân tập golf Mường Thanh (xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Vị trí xây dựng sân golf Mường Thanh cạnh khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm - nơi có vườn thú hoang dã Mường Thanh Safari Land sở hữu gần 500 cá thể thuộc hơn 54 loài động vật quý hiếm từ châu Phi, châu Mỹ như hổ trắng, tê giác, linh cẩu...

Một số hạng mục công trình đang thi công tại khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm. 

Ông Tạ Thanh Thảo, Chủ tịch UBND xã Diễn Lâm, cho biết: Có 50 hộ dân ở trên đất Diễn Lâm nhưng hộ khẩu ở các xã Đức Thanh và Tân Thành (huyện Yên Thành) đã nhận đền bù, di dời để xây dựng sân tập golf Mường Thanh.

Chủ đầu tư đã thỏa thuận đền bù với bà con nhân dân. Hộ dân được đền bù ít nhất 700 triệu đồng, gia đình nhiều thì hơn 2 tỉ đồng, họ cầm tiền về quê mua đất ở. Khu vực xây dựng sân tập golf Mường Thanh chủ yếu đất sản xuất của gần 50 hộ dân và đất rừng, lâm nghiệp.

Trước đó, Bộ KH&ĐT lấy ý kiến các bộ, ngành về việc bổ sung vào quy hoạch sân golf 18 lỗ tại khu du lịch sinh thái Mường Thanh, thuộc dự án khu du lịch sinh thái Mường Thanh. Diện tích quy hoạch của dự án gần 290 ha, trong đó diện tích xây dựng sân golf gần 70 ha, tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt 950 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng sân golf khoảng 350 tỉ đồng.

Được biết khu vực đất xây dựng sân golf 18 lỗ tại xã Diễn Lâm có gần 8 ha ngoài quy hoạch đất lâm nghiệp, hơn 60 ha thuộc quy hoạch rừng sản xuất.

Ngoài sân golf Cửa Lò (thị xã Cửa Lò, Nghệ An), UBND tỉnh Nghệ An đã đồng ý chủ trương quy hoạch đầu tư xây dựng thêm ba sân golf trong quần thể các dự án của ba tập đoàn: FLC, Vingroup và Mường Thanh.

Theo quy hoạch đã được phê duyệt, khu vực Bắc Trung bộ quy hoạch có tới bảy sân golf  ở Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm