Đền Trần trước ngày khai ấn

(PLO) - Mặc dù đến ngày 14 tháng Giêng thì lễ khai ấn đền Trần (Phường Lộc Vương, TP. Nam Định) mới diễn ra, nhưng từ mồng một Tết đến nay người dân địa phương cùng du khách thập phương đã nô nức về đây xin lộc đầu năm.

Người dân cầu khấn đầu năm tại Phủ Thiên Trường, đền Trần.

Quang cảnh vẫn còn "thanh bình" chứ không chen chúc như ngày khai ấn.

 

Khách du lịch đổ về đây cầu nguyện cho một năm an lành, làm ăn phát đạt.

Các giấy sớ, giấy vàng bạc được dâng lên mâm cúng.

 

Mẹ con bà Trần Thị Diệu hát văn (một loại hình nghệ thuật ca hát cổ truyền của Việt Nam) tại đền Trần.

 

   Du khách thắp hương khấn vái trước đền Trần


Thầy đồ cho chữ trước cổng đền Trùng Hoa, thuộc đền Trần

  Đền Trần trước ngày khai ấn ảnh 9
Một ông bố đang dạy con trai đọc chữ Nho

Khách du lịch đang mua lộc, đèn cầy, giấy vàng bạc trước khi vào cúng đền.

Một gia đình đang xin sớ trước cổng đền Trần

Các lá sớ được viết bằng chữ Nho với nội dung cầu khấn theo yêu cầu cuả khách hàng.

TÚ QUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm