Đến 2022 Hà Nội có thể nối TP.HCM bằng cao tốc

Theo báo cáo của Bộ GTVT được TTXVN dẫn, trục Bắc-Nam kết nối Hà Nội và TP.HCM đi qua địa phận 20 tỉnh, thành, tác động đến 45% dân số, đóng góp 57% tổng sản phẩm trong nước. Ngoài các tuyến cao tốc hiện hữu hoặc đang làm (tổng chiều dài khoảng 470 km) thì để thông tuyến cao tốc Bắc-Nam phía đông đoạn Hà Nội - TP.HCM (theo quy mô tối thiểu bốn làn xe) cần tiếp tục đầu tư hoàn thành 1.372 km. Kinh phí đầu tư cho cao tốc này cần khoảng 229.829 tỉ đồng.

Nếu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, dự án sẽ được khởi công các đoạn tuyến chậm nhất vào tháng 5-2019, thời gian hoàn thành chậm nhất cuối năm 2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm