Đề xuất mở rộng đường nối khu Nam với nội thành

Theo đó, đây có thể sẽ là một trục đường mới dài khoảng 3,8 km, có tổng vốn đầu tư ước hơn 6.740 tỉ đồng.

Trục Bắc-Nam của TP.HCM bắt đầu từ quốc lộ 22 qua An Sương đổ xuống Trường Chinh rồi về Khu công nghiệp Hiệp Phước (huyện Nhà Bè). Đây là một trong hai trục đường xuyên tâm quan trọng của TP. Trong đó, đoạn từ An Sương đến cầu Ông Lãnh đã cơ bản hình thành từ việc kết hợp giữa các đường có sẵn với đường Cách Mạng Tháng Tám. Đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến cảng Hiệp Phước đã được đầu tư. Riêng đoạn từ nút giao Hoàng Diệu đến đường Nguyễn Văn Linh hiện phải đi zíc zắc qua hai ngã tư và thường xuyên ùn tắc nghiêm trọng. Theo Khu 1, việc xây đoạn đường này là phù hợp với quy hoạch, sẽ kết nối giao thông giữa huyện Nhà Bè, quận 4, 7 và các quận nội thành và tháo gỡ các điểm thắt giao thông nêu trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm