Đề xuất di dời chợ đêm Ninh Kiều

Nhưng sau gần ba năm hoạt động, mục đích trên đã không đạt được. Hiện khu ẩm thực đã dẹp bỏ từ lâu. Còn chợ đêm trên đường Nguyễn Thái Học - Võ Văn Tần đang được quận Ninh Kiều đề xuất di dời.

Theo ghi nhận, chợ đêm Ninh Kiều hiện chủ yếu bày bán quần áo may sẵn, ví da, dây thắt lưng, giày dép… “Tôi cứ nghĩ đến chợ đêm sẽ tìm được vài món đặc sản miền Tây làm quà nhưng tìm đỏ mắt chỉ thấy quần áo và “phụ tùng” của chị em phụ nữ” - anh Huỳnh Thanh Hải, du khách TP.HCM, thất vọng.

Chính vì lý do trên nên suốt nhiều tháng qua rất ít du khách trong và ngoài nước đến mua sắm ở khu chợ đêm. Ban ngày các gian hàng ở khu chợ đêm vẫn choán lòng đường gây cản trở giao thông.

Đề xuất di dời chợ đêm Ninh Kiều ảnh 1

Ban ngày các lều bạt vẫn để nguyên gây nhếch nhác mỹ quan đô thị khu vực trung tâm Cần Thơ. Ảnh: GIA TUỆ

Ông Phan Hiển Đạt, Phòng Kinh tế quận Ninh Kiều, xác nhận: Đến nay 20 gian hàng ẩm thực phải ngưng kinh doanh do không đảm bảo vệ sinh môi trường. Còn 74 gian hàng ở chợ đêm thì mặt hàng không đa dạng, phong phú. “Quận đề nghị nên chuyển vị trí chợ đêm đến nơi khác và cho buôn bán cố định luôn. Còn làm ở vị trí hiện nay không đảm bảo mỹ quan đô thị, an ninh trật tự, giao thông” - ông Nguyễn Văn Kết, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, kiến nghị trong cuộc họp với lãnh đạo UBND TP Cần Thơ.

Về việc này, bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết TP sẽ xem xét đề xuất của quận Ninh Kiều. Nhưng trong khi chờ xem xét địa điểm mới, chợ đêm Ninh Kiều vẫn duy trì tại vị trí cũ. “UBND quận Ninh Kiều cần làm việc với Công ty Địa Cầu (đơn vị tham gia tổ chức kinh doanh và khai thác chợ đêm) để sắp xếp lại trật tự trong khu chợ. Đặc biệt, phải tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông” - bà Ánh yêu cầu.

Chợ đêm - phố đi bộ sẽ tạo nét sinh động cho đô thị, vấn đề là cách quản lý như thế nào cho phù hợp. Theo tôi, không duy trì chợ đêm thì phố đi bộ cộng với cảnh quan bến Ninh Kiều cũng đóng góp nét đặc sắc trong đô thị Cần Thơ. Nếu duy trì phố đi bộ và tổ chức lại các hộ dân hai bên phố buôn bán thì sẽ phát triển bền vững hơn.

KTS TRƯƠNG CÔNG Mỹ,
Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm