Đề xuất cấm dùng vật chất “mua” phiếu bầu

Các ý kiến đã đề xuất như thế tại hội nghị góp ý dự án Luật Bầu cử ĐBQH, ĐB HĐND do Ủy ban Thường vụ QH tổ chức tại TP.HCM, ngày 25-8.

Tại hội nghị, có ý kiến cho rằng thực tiễn từ các cuộc bầu cử vừa qua cho thấy có tình trạng người ứng cử sử dụng vật chất ủng hộ cho cá nhân hoặc địa phương nơi mình ứng cử, tạo sự không công bằng với ứng cử viên khác.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Tiến Dũng, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Bình Phước, nhìn nhận: “Có thể nói sử dụng tiền hoặc quà tặng là một cách mua phiếu bầu. Nếu làm như vậy là không hay”.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Phan Trung Lý nói: “Nếu sử dụng tiền, quà tặng cho cử tri và địa phương nơi mình ứng cử thì kết quả bầu cử sẽ không khách quan. Thế nhưng đây là vấn đề mới nên cần tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn thì mới thống nhất được”.

T.LÂM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm