Đề thi Hóa học: Đa số học sinh sẽ đạt điểm trên trung bình

Các câu hỏi không đánh đố học sinh, thời gian 60 phút sẽ khá dài cho những em chọn môn Hóa là khối thi vào đại học.

Các em này chỉ cần khoảng 40 phút sẽ làm bài xong. Tuy nhiên trong đề có khoảng 5-6 câu kiến thức tương đương trình độ đại học. Với các em không chọn khối tự nhiên để thi thì cũng sẽ gặp khó khăn ở một số câu (khoảng 7-8 câu- NV).

Thạc sĩ Nguyễn Anh Tùng, Giáo viên Trang ôn thi trực tuyến Onthi.net.vn, đánh giá đề thi môn hóa năm nay khó hơn năm trước, các câu hỏi trải dài hết chương trình lớp 12. Tuy nhiên, mức độ khó của các câu hỏi có thể chấp nhận được đối với một kỳ thi tốt nghiệp.

Ngoài ra, đề đưa ra các tình huống rất thực tế với cuộc sống như câu hỏi về bảo vệ ống thép, cách xử lí chất thải có tính axit... vì vậy đòi hỏi học sinh phải ôn bài kỹ mới có thể trả lời chính xác câu hỏi.

Vài câu thuộc dạng phân loại thí sinh (6/40 câu) nhưng cũng khá dễ chịu, chỉ cần đọc kỹ đề là làm được. Với đề thi này, đa phần học sinh sẽ đạt điểm trên trung bình (6 điểm). Học sinh khá nếu cẩn thận sẽ đạt được 9 điểm.

Phong Điền ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm