Đề nghị xử lý chủ tịch huyện vụ phát giống đậu dỏm

Ngày 5-7, Huyện ủy Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết liên quan vụ giống đậu phộng không đảm bảo chất lượng phát cho dân nghèo xã Trung Hóa, huyện ủy đã có kết luận về vụ việc. Theo đó, huyện ủy đề xuất Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chỉ đạo xem xét trách nhiệm ông Đinh Hữu Niên, Chủ tịch UBND huyện; xem xét trách nhiệm nhiều cán bộ liên quan.

Huyện ủy Minh Hóa xác định ông Niên tự hủy kết quả lựa chọn nhà thầu lần một cung cấp giống đậu phộng là trái luật. Việc đổi giống đậu phộng SVL1 sang giống L23 là sai quy định, gây thiệt hại ngân sách hơn 365 triệu đồng. Giống đậu kém chất lượng đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình sản xuất, kinh tế của nhân dân và tạo dư luận không tốt trong xã hội.

Ngoài ra, Huyện ủy Minh Hóa còn tổ chức kiểm điểm trưởng phòng, hai phó phòng và hai cán bộ phòng Nông nghiệp huyện “tiếp tay” đưa giống dỏm xuống cho dân nghèo. Thu hồi hơn 365 triệu đồng tiền mua giống dỏm nộp ngân sách nhà nước…

Trước đó, như chúng tôi đã thông tin, đầu năm 2017, người dân xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa than trời vì số đậu phộng giống do huyện hỗ trợ để lo vụ mùa đông xuân bị hỏng, không làm giống được. Khi mở bao đậu, người dân phát hiện hơn 60% đậu phộng thâm đen, mang ươm thử 10 hạt chỉ nảy mầm ba cây.

Các bao đậu giống mà nông dân nhận không ghi rõ nguồn gốc giống, ngày sản xuất cũng như hạn sử dụng…

Sau khi báo chí phản ánh, tháng 3-2017, bí thư Huyện ủy Minh Hóa chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy lên xã Trung Hóa kiểm tra thông tin và có kết luận như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm