Vụ tiêu cực tại Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau

Đề nghị truy tố hai bị can đưa nhận hối lộ

Theo đó, nhà thầu Lê Thanh Phương, giám đốc Công ty Tư vấn Xây dựng Phương Nam (phường 8, TP Cà Mau), bị đề nghị truy tố tội đưa hối lộ và tội vu khống. Ông Nguyễn Trung Tâm, nguyên phó phòng Kế hoạch Tài chính sở này, bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ.

Cơ quan CSĐT khẳng định kết quả điều tra đến thời điểm này đủ cơ sở chứng minh ông Phương đã vu khống bà Chung Ngọc Nhãn, nguyên giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau, nhận 5% giá trị gói thầu (tương đương 575 triệu đồng). Vu khống bà Bùi Lệ Oanh, một cán bộ của sở này, rằng bà Oanh đã bày vẽ cho Phương nói chuyện đưa hối lộ cho các cán bộ Sở rồi ghi âm lại đi tố giác nhằm làm mất uy tín lãnh đạo.

Với các bằng chứng như tờ tường thuật có nhận 200 triệu đồng, các chứng từ gửi và rút 200 triệu đồng vào ngân hàng… Cơ quan CSĐT khẳng định đủ cơ sở kết luận ông Nguyễn Trung Tâm đã nhận hối lộ 200 triệu đồng từ nhà thầu Phương.

Kết luận điều tra nêu rõ: Chưa đủ cơ sở chứng minh bà Chung Ngọc Nhãn nhận 575 triệu đồng từ nhà thầu Phương cũng như Phương đã chi cho Ban Quản lý dự án Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau 1% giá trị gói thầu. Việc bà Nhãn cùng ông Nguyễn Thanh Phong, nguyên trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở LĐ-TB&XH, nhận 50 triệu đồng từ nhà thầu Phương và nhà thầu Nguyễn Trường Sơn để đi công tác Hà Nội sẽ tách ra khỏi vụ án trên, tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau.

Như chúng tôi đã phản ánh, đầu năm 2012, vụ tham nhũng tại Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau bị tố giác. Từ tố giác này, cơ quan chức năng vào cuộc, phát hiện hàng loạt sai phạm trong việc thi công dự án xây dựng Nghĩa trang liệt sĩ huyện Năm Căn, Cà Mau do giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư…

TRẦN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm