Vụ máy bay rơi ở Phú Yên:

Đề nghị truy tặng huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho phi công Phạm Đức Trung

 Thủ tục để trình xin huân chương cao quý cho liệt sĩ Phạm Đức Trung được Bộ Quốc phòng, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thực hiện rất nhanh chóng so với quy trình chung mà thời gian xem xét có thể lên tới 20 ngày. Nay chỉ đợi quyết định chính thức của Chủ tịch nước.

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã ký quyết định truy phong quân hàm Thiếu úy cho Thượng sĩ Phạm Đức Trung. Quyết định được công bố tại lễ truy điệu sáng nay ở Phú Yên.

Máy bay L39 số hiệu 8705 của Trung đoàn 910, Quân chủng Phòng không - Không quân do Thượng sĩ Phạm Đức Trung, 22 tuổi, quê xã Văn Phú, Nho Quan, Ninh Bình cất cánh từ sân bay Tuy Hòa lúc 8 giờ 45 để thực hiện bài huấn luyện bay đơn, biên đội công kích mục tiêu trên không.

Cất cánh được khoảng năm phút, do trục trặc kỹ thuật, chiếc L39 rơi xuống cánh đồng thôn Phước Lộc, xã Hòa Thành, Đồng Hòa, Phú Yên - cách sân bay khoảng 4 km. Thượng sĩ Phạm Đức Trung hy sinh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm