Đề nghị công nhận liệt sĩ cho 13 người hi sinh ở Rào Trăng

Chiều ngày 16-10, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung ký văn bản trình Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc cấp bằng tổ quốc ghi công cho 13 trường hợp tử vong khi đang làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại khu vực Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, Phong Điền, Thừa Thiên – Huế).

Việc truy tặng bằng tổ quốc ghi công đối với 11 quân nhân và hai cán bộ trên được bộ này căn cứ theo điểm 1, khoản 1, Điều 17, Nghị định số 31/2013 của Chính phủ. Trong đó, quy định trường hợp trực tiếp làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu thảm họa thiên tai sẽ được xem xét, xác nhận là liệt sĩ.

Danh sách 11 quân nhân và 2 cán bộ tử vong. Ảnh: V.LONG

Theo Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, hiện hồ sơ đề nghị cấp bằng Tổ quốc ghi công của Bộ Quốc phòng chưa đủ thành phần theo quy định.

Tuy nhiên, do tính chất cấp thiết của vụ việc, Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH hoàn thiện hồ sơ theo quy định đối với 11 quân nhân. Riêng với hai cán bộ cùng đoàn công tác, UBND  tỉnh Thừa Thiên - Huế đã hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Trước đó, ngày 12-10, mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, khiến nhiều công nhân ở đây mất liên lạc.

Nhận được tin báo, cơ quan quân đội và chính quyền địa phương thành lập đoàn công tác gồm 26 người vào nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3, xác minh, kiểm tra thông tin.

Khi đến địa phận đường 71, có gầm tràn sâu ô tô không đi qua được, 21 người trong đoàn tiếp tục đi bộ vào nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3. Đến 21 giờ cùng ngày, đoàn đi bộ đến tiểu khu 67, Trạm kiểm lâm Sông Bồ và nghỉ lại.

Vào lúc 0 giờ 5 phút ngày 13-10, bất ngờ có tiếng nổ lớn, núi sạt lở ập lên khu vực đoàn đang nghỉ, có tám người trong đoàn thoát khỏi khu vực sạt lở, còn lại 13 người không liên lạc được. Ngày 15-10, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể 13 cán bộ chiến sĩ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm