ĐBSCL cần quan tâm công tác đào tạo nhân lực

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong buổi làm việc với Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ trưa 29-1 tại trụ sở của Ban ở TP Cần Thơ lưu ý như trên.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn huân chương Độc lập hạng Nhất trên cờ truyền thống của Viện Lúa ĐBSCL. Ảnh: GIA TUỆ

Chủ tịch nước cũng lưu ý Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ và các địa phương trong vùng tập trung vào tái cơ cấu kinh tế, đặc biệt là tái cơ cấu nông nghiệp với các mũi nhọn là gạo, thủy sản, trái cây. Bên cạnh đó, “Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ và các địa phương quan tâm công tác đào tạo nguồn nhân lực, chú trọng chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tranh thủ các nguồn lực để thực hiện các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu…” - Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Cùng ngày, Chủ tịch nước đã dự lễ kỷ niệm 38 năm thành lập Viện Lúa ĐBSCL (1977-2015) và đón nhận huân chương Độc lập hạng Nhất. Chủ tịch nước ghi nhận những đóng góp của Viện đối với ngành sản xuất lúa gạo vùng ĐBSCL, đồng thời yêu cầu Viện tiếp tục nghiên cứu, tạo ra nhiều giống lúa mới, cây trồng phù hợp với ĐBSCL và của cả nước.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm