Đẩy mạnh hợp tác tư pháp

Tiếp Chánh án Tòa án tối cao Liên bang Nga Vyacheslav M. Lebedev, chánh án TAND tối cao Việt Nam mong muốn hai bên hợp tác đào tạo, bồi dưỡng thẩm phán và phát triển công nghệ thông tin phục vụ cho hệ thống tòa án. Những lĩnh vực này ngành tòa án Liên bang Nga có thế mạnh. Ông Vyacheslav M. Lebedev cho biết sẽ giao cho các cơ quan có trách nhiệm phía Nga cụ thể hóa các hoạt động hợp tác.

Tại buổi tiếp ông Wang Shengjun, Chánh án Tòa án tối cao nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, hai bên đã thông báo kết quả việc cải cách tư pháp ở mỗi nước. Chánh án hai nước cũng thống nhất sẽ hợp tác, trao đổi đoàn, trao đổi thông tin mạnh hơn nữa để hiểu biết lẫn nhau và phục vụ cho việc phát triển tư pháp ở mỗi nước, cũng như việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai ngành tòa án. Chánh án Trương Hòa Bình vui vẻ nhận lời mời của Chánh án Wang Shengjun sang thăm chính thức Tòa án tối cao nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Gặp gỡ Chánh án Tòa án liên bang tối cao Úc Robert Shenton French, Chánh án Trương Hòa Bình thông báo về kết quả hợp tác giữa tòa án hai nước trong dự án xây dựng Sổ tay thẩm phán diễn ra từ 2004 đến 2006 và dự án cập nhật Sổ tay thẩm phán trong hai năm 2008-2009. Tháng 9-2009, ngành tòa án hai nước đã ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực tư pháp trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Chánh án Robert Shenton French tới TAND tối cao Việt Nam. Dự kiến tháng 12-2009 tới, Chánh án Trương Hòa Bình sẽ có chuyến thăm và làm việc tại Tòa án liên bang tối cao Úc theo lời mời của Chánh án Robert Shenton French.

Tại buổi tiếp ông Takesaki Hironobu, Chánh án Tòa án tối cao Nhật Bản, Chánh án Trương Hòa Bình cảm ơn Tòa án tối cao Nhật Bản đã cử các thẩm phán sang làm việc tại Việt Nam thông qua dự án hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực cải cách pháp luật và tư pháp của JICA. Chánh án Trương Hòa Bình mong muốn Tòa án tối cao của hai nước có các hoạt động hợp tác trực tiếp để hiểu biết nhau và cùng phát triển.

Chánh án Takesaki Hironobu đồng ý, nói sẽ nghiên cứu thống nhất về nội dung và chương trình hợp tác cụ thể. Kết thúc buổi tiếp, Chánh án Trương Hòa Bình mời Chánh án Takesaki Hironobu chính thức thăm TAND tối cao Việt Nam vào thời gian thích hợp và ông Takesaki Hironobu đã vui vẻ nhận lời.

T.TÙNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm