Đầu tuần miền Bắc tiếp tục rét đậm

Dự báo hôm nay (20-1), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.  Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ chiều nay có mưa, mưa rào. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trên biển, ngư dân cần đề phòng gió mạnh và sóng cao. Vịnh Bắc Bộ từ trưa và chiều 20-1 gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Khu vực biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Vùng biển khu vực nam biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có sóng cao 3-4 m.

CL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm