TP.HCM:

Đầu tư gần 70.500 tỉ đồng cho 85 công trình phòng, chống thiên tai

Theo đó, UBND TP đã chấp thuận chủ trương giao UBND các quận 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp, Bình Tân, các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Bình Chánh, Cần Giờ làm chủ đầu tư thực hiện gia cố, sửa chữa cấp bách 85 công trình phòng, chống thiên tai xung yếu. Kinh phí cho các công trình này là gần 70.500 tỉ đồng từ nguồn Quỹ Phòng chống thiên tai thành phố năm 2016.

Công trình này sau khi được đầu tư hoàn thành sẽ phát huy hiệu quả phòng, triều cường, ngập úng,
Công trình này sau khi được đầu tư hoàn thành sẽ phát huy hiệu quả phòng, triều cường, ngập úng,... Ảnh: LÊ THOA

Các công trình này sau khi được đầu tư hoàn thành sẽ phát huy hiệu quả phòng, chống sạt lở, triều cường, ngập úng. Tiêu thoát nước cho các khu vực có tổng diện tích khoảng 3.052 ha và bảo vệ cho khoảng 22.600 hộ dân.

Nhiều năm qua, người dân xung quanh khu vực đường Mã Lò (quận Bình Tân) luôn chịu cảnh ngập mỗi khi trời mưa.
Nhiều năm qua, người dân xung quanh khu vực đường Mã Lò (quận Bình Tân) luôn chịu cảnh ngập mỗi khi trời mưa. Ảnh: LÊ THOA

UBND cũng chỉ đạo các quận, huyện nói trên có trách nhiệm lựa chọn đơn vị có năng lực, kinh nghiệm khẩn trương triển khai thực hiện việc gia cố, sửa chữa 85 công trình cấp bách. Đảm bảo phát huy hiệu quả trong mùa triều cường, mưa, bão năm 2016.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm