Đầu tháng 4, xét xử hai vụ án tại Tiên Lãng

Đầu tháng 4, xét xử hai vụ án tại Tiên Lãng ảnh 1

Hội đồng thẩm định giá đo đạc diện tích ngôi nhà hai tầng bị phá hủy trên khu đầm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn để phục vụ điều tra - Ảnh: Thân Hoàng

Theo đó, Tòa án đã có quyết định đưa vụ án “giết người, chống người thi hành công vụ” ra xét xử từ ngày 2 đến ngày 5-4 và quyết định đưa vụ “hủy hoại tài sản” ra xét xử từ ngày 8 đến ngày 10-4.

Trước đó, TAND TP Hải Phòng đã nhận được cáo trạng hai vụ án từ Viện kiểm sát Nhân dân TP Hải phòng. Theo đó, trong vụ án “giết người, chống người thi hành công vụ”, Viện kiểm sát truy tố bốn bị can gồm Đoàn Văn Vươn (49 tuổi), Đoàn Văn Quý (46 tuổi, em trai ông Vươn), Đoàn Văn Sịnh (55 tuổi, anh trai ông Vươn), Đoàn Văn Vệ (38 tuổi, cháu ruột ông Vươn) về cùng tội danh giết người; truy tố Nguyễn Thị Thương (42 tuổi, vợ ông Vươn), Phạm Thị Báu (tức Hiền, 30 tuổi, vợ ông Quý) về tội danh chống người thi hành công vụ.

Trong vụ án “hủy hoại tài sản tại đầm ông Vươn”, Viện kiểm sát truy tố các bị can Nguyễn Văn Khanh - nguyên phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, Phạm Xuân Hoa - nguyên trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện, Lê Thanh Liêm - nguyên chủ tịch UBND xã Vinh Quang, Phạm Đăng Hoan - nguyên bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang cùng tội danh hủy hoại tài sản và Lê Văn Hiền - nguyên chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo THÂN HOÀNG (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm