Đập phá tài sản, hai phụ nữ bị lập biên bản 29 lần

Theo hồ sơ cung cấp từ bà Liên Mỹ Lén (người bị đập phá tài sản) thì biên bản này là biên bản thứ 29 kể từ cuối năm 2013 đến nay với các hành vi giống nhau là mỗi lần phía bà Lén bày vật tư ra để sửa chữa nhà thì bị các bà Châu Thị Ba và Nguyễn Thị Liên đến quậy phá, làm hư hỏng vật liệu. Cộng dồn các biên bản thì số tài sản của bà Lén bị thiệt hại lên đến gần 30 triệu đồng.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ảnh, vụ việc bà Ba, bà Liên đập phá tài sản bà Lén diễn ra một thời gian dài... Từ năm 2013, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã khẳng định bà Lén sở hữu căn nhà tại ấp 2 (nhà đang được sửa chữa và bị đập phá nói trên) là hợp pháp, được pháp luật bảo vệ và hành vi xâm phạm của bà Ba và bà Liên là trái pháp luật. Tuy nhiên, từ đó đến nay mỗi lần bà Lén sửa chữa nhà, hai bà kia vẫn cứ đập phá.

TRẦN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm