Đập hư xe ô tô, lãnh sáu tháng tù

Chiều 30-11-2011, sau khi uống rượu về, Trung thấy một xe ô tô đậu phía trước mặt nên lấy tay đập móp đầu, móp cửa xe, làm trầy xước sơn cửa xe. Quá trình điều tra, Trung bỏ trốn khỏi địa phương, sau đó bị bắt theo lệnh truy nã.

Tòa nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, lại bỏ trốn gây khó khăn cho quá trình điều tra, xét xử nên cần phạt nghiêm. Tuy nhiên, bị cáo thật thà khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đã bồi thường xong cho người bị hại nên HĐXX tuyên mức án trên.

M.KHÁNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm